Kết quả tìm kiếm cho "Lộ mục tiêu số 1"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 12742
Theo báo cáo công bố ngày 25/9 của hãng tư vấn năng lượng Rystad Energy, sản lượng dầu thô của Venezuela có thể đạt 1,6 triệu thùng/ngày vào năm 2028 và chạm mốc 1,8 triệu thùng/ngày vào năm 2030, với điều kiện vốn đầu tư, giàn khoan và các dịch vụ mỏ dầu được mở rộng tương ứng.
Bộ Nội vụ đề xuất áp dụng trực tiếp mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 0,3% vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tới hết ngày 31/12/2027. Từ thời điểm 1/1/2028, mức đóng được áp dụng bằng 0,5%.
Sáng 26/9, sau một ngày xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát công bố quan điểm giải quyết kháng cáo của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.
Giá dầu giảm trong phiên 25/9, trong bối cảnh thị trường cân nhắc khả năng đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến sự giữa Mỹ và Iran.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, chiều 24/9 (theo giờ địa phương), tại Nhà Quốc hội Canada, thủ đô Ottawa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu chính sách “Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động”. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu.
Công ty điện lực An Giang thông báo:
Giá vàng miếng SJC ở trong nước giảm mạnh trong 24 giờ qua, với mức giảm 1,1 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 144,4 triệu đồng/lượng.
Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 7,8% so với hiện hành, áp dụng từ ngày 1/1/2027.
Thị trường Trung Quốc với hơn 1,4 tỷ dân không còn là một thị trường dễ tính với phương thức thương mại tiểu ngạch đơn thuần mà đã và đang dựng lên những “bộ lọc” tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt.
Đến cuối tháng 9/2026, các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc đã định hình rõ nét. Từ sân bay mở rộng, tuyến tàu điện LRT, các trục đường chính đến trung tâm hội nghị và nhà biểu diễn đa năng, các công trình đang đồng loạt tăng tốc, bước vào giai đoạn hoàn thiện.
Nợ toàn cầu đã tăng hơn 10.000 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026, chạm mức kỷ lục hơn 365.000 tỷ USD, chủ yếu do sự gia tăng nợ tại các thị trường mới nổi, gây lo ngại về tài chính toàn cầu.
Việc hoàn thiện Luật Điện lực có ý nghĩa trong việc huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội cho phát triển hạ tầng năng lượng, bảo đảm an ninh cung cấp điện, đáp ứng quá trình chuyển dịch năng lượng.